• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Bình Thuận: đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác hội năm 2020.

Bình Thuận: đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác hội năm 2020.

Ngày 20/12/2019, Ban chấp hành Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bình Thuận họp hội nghị lần 4 (nhiệm kì 2018 – 2023), nhằm kiểm điểm tình hình hoạt động, công tác hội năm 2019 và xác định phương hướng nhiệm công tác hội năm 2020.

Theo báo cáo của Tỉnh hội, số người bị nhiễm và phơi nhiễm chất độc hóa học (CĐHH) trong tỉnh hiện nay là 6.354 người; trong đó, người tham gia hoạt động kháng chiến và con, cháu, chắt của họ là 2.173 người. Năm 2019, các cấp hội trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua và cuộc vận động “chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”, thực hiện tốt các hoạt động vận động nguồn lực cho Qũy chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân. Nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm đã đồng hành, chia sẻ hổ trợ cho quĩ “vì NNCĐDC” của tỉnh là 4,761 tỷ đồng, đạt 190,44% chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Theo đó, công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân cũng luôn được các cấp Hội quan tâm thực hiện với nhiều hình thức đa dạng và phong phú: đã hỗ trợ xây 3 nhà “mái ấm da cam” là 135 triệu đồng; hỗ trợ 04 người mổ tim là 211 triệu đồng; cấp 18 xe lăn, xe lắc, trị giá 61 triệu đồng; khám bệnh, cấp thuốc miển phí cho 848 người, là 100 triệu đồng… Ngoài ra, trong năm các cấp hội đã thăm và tặng 11.252 phần quà cho các nạn nhân, gia đình chính sách và người già neo đơn vào các dịp lễ, tết với giá trị là 3,660 tỉ đồng.Cùng với đó, Hội các cấp đã chú trọng thực hiện công tác khảo sát, nắm tình hình người bị phơi nhiễm chất độc hóa học và đã đạt kết quả tốt, bảo đảm tiến độ theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 26, ngày 3/1/2019.

Phiên họp BCH Tỉnh hội lần IV, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Nói chung, hoạt động công tác hội, ngoài chức năng bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của các nạn nhân, đã làm tốt công tác vận động nguồn lực xã hội cho quĩ “vì NNCĐDC” của tỉnh. Công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân cũng được các cấp Hội quan tâm cả vật chất và tinh thần, giúp hội viên và các nạn nhân cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần tiếp sức niềm tin, giúp họ vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên hòa nhập cộng đồng. Qua đó vai trò, vị trí của Hội được khẳng định và được xã hội thừa nhận.

Ký kết Thi đua năm 2020 giữa các huyện, thị, thành phố

Về phương hướng nhiệm vụ công tác hội năm 2020, Hội nghị thống nhất cao một số những công việc trọng tâm, đó là:

Trước hết, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình hành động số 04/KH-TH, ngày 30/10/2019 của Ban Thường vụ tỉnh Hội thực hiện Công văn số 788 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua và cuộc vận động “chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”, giai đoạn 2019 – 2024. Theo đó, phát huy vai trò của Hội thực hiện tốt 5 mục tiêu phong trào thi đua do Trung ương Hội phát động; bốn mục tiêu và 8 nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Kế hoạch 3.693 của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 36/NQ-TU, ngày 21/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đão của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả CĐHH trong chiến tranh Việt Nam;

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hoạt động vận động nguồn lực; thực hiện tốt chương trình “sinh kế cho NNCĐDC”, nhằm tạo sức lan tỏa và sự chuyển biến nhận thức về “Thảm họa da cam” ở Việt Nam, từng bước thực hiện xã hội hóa cuộc vận động “chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” nhằm bảo đảm nguồn lực cho công tác hỗ trợ, chăm sóc NNCĐDC. Khắc phục những hạn chế, tồn tại trong hoạt động vận động nguồn lực, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu của Uỷ ban nhân dân tỉnh giao và đạt giá trị hỗ trợ bình quân 900 ngàn đồng/1 nạn nhân/1 năm;

Ba là, đổi mới phương thức vận động và chuyển hình thức công tác chăm sóc, hỗ trợ cho nạn nhân theo hướng bền vững, tập trung 3 hình thức chủ yếu là: Tiếp tục thực hiện chương trình trợ vốn SX, CN giai đoạn 2020 – 2023 cho 135 hộ, với mức hỗ trợ từ 10 – 20 triệu/hộ; Thực hiện chăm sóc, hỗ trợ thường xuyên theo địa chỉ đối với các nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp họ cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống và “chương trình 50 nhà mái ấm da cam” vì mục tiêu “xóa nhà tạm”, cải thiện cơ bản tình hình nhà ở cho nạn nhân;

Bốn là, tiếp tục thực hiện Quyết định số 26/QĐ-UBND, ngày 3/01/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về khảo sát tình hình người phơi nhiễm CĐHH, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ… làm cơ sở phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng và thực hiện chính sách đúng và phù hợp;

Năm là, để thực hiện tốt hoạt động công tác Hội và nhiệm vụ trọng tâm trên đây, vấn đề đặt ra là phải không ngừng củng cố, kiện toàn tổ chức đội ngũ cán bộ Hội, xây dựng Hội vững mạnh cả 3 cấp theo đúng tinh thần chỉ thị 43/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, là: “Các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn bộ máy cán bộ Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, làm tròn chức năng là “cầu nối”, người đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nạn nhân./.

Trần Tiến Thành

Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bình Thuận

23

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chuyến đồng hành vì công lý cùng nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

    Chuyến đồng hành vì công lý cùng nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

    Tiếp tục hành trình vận động ủng hộ, đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam của Đoàn VAVA với một ngày làm việc dày đặc hoạt động, di chuyển vừa dài và vất vả từ Paris (Pháp), đến Bruxelles (Bỉ),  bằng mấy loại phương tiện giao thông công cộng để hạn chế chi phí, nhưng kết quả đạt được đã động viên tinh thần chúng tôi thật nhiều ... ...