Cuộc chiến tranh trường kỳ bảo vệ tổ quốc đã lùi xa nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Những người bước ra từ cuộc chiến bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học da cam/dioxin mang trong mình nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Bằng những hoạt động thiết thực, những năm qua, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Tuyên Quang đã phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, cùng chung tay giúp đỡ các nạn nhân vượt qua nỗi đau da cam.
Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Tuyên Quang trao tặng xe lăn cho nạn nhân Kiều Đức Cẩn, thôn Nhữ Hán, xã Nhữ Hán huyện Yên Sơn.
Theo ông Nguyễn Mạnh Sâm, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Tuyên Quang, trong nhiệm kỳ 2014 – 2019, Hội đã khắc phục những khó khăn để xây dựng và hoàn thiện tổ chức hội. Tính đến thời điểm hiện tại, hội có 3.027 hội viên, tổ chức hội phủ kín 7/7 huyện, thành phố, 91/141 xã, phường, thị trấn có nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin. Việc chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân nhận được sự chung tay, đồng lòng ủng hộ của cộng đồng nhờ đó từng bước được cải thiện. Các hội viên không chỉ được giúp đỡ về mặt vật chất mà còn được chăm sóc về sức khỏe và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần.
Đại diện Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Tuyên Quang thăm hỏi, tặng quà gia đình ông Nguyễn Đăng Nghiễn, hội viên Hội NNCĐDC/dioxin huyện Yên Sơn.
Tỉnh hội đã phát động Phong trào thi đua “Đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm, hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân”. Nhiều hoạt động thiết thực đã góp phần cụ thể hóa phong trào, như: phối hợp với các cơ quan đoàn thể, các tổ chức nhân đạo giúp đỡ các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức gặp mặt, giao lưu trong dịp kỷ niệm Ngày thảm họa da cam Việt Nam 10-8; phối hợp tổ chức chiếu phim về thảm họa da cam; vận động hội viên giúp đỡ nhau phát triển kinh tế; xây dựng “Quỹ tự lập” tại các cơ sở hội cấp xã, phường để chủ động trong công tác giúp đỡ nạn nhân… Một số cơ sở hội có phong trào nổi bật như: phường Tân Hà, phường Tân Quang (TP. Tuyên Quang), xã Mỹ Bằng (huyện Yên Sơn), xã Yên Nguyên, xã Xuân Quang (huyện Chiêm Hóa)…
Ông Nguyễn Đăng Nghiễn, hội viên Hội NNCĐDC/dioxin huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) phát triển kinh tế gia đình từ trồng cây thanh long.
Hiện nay, Hội NNCĐDC/dioxin xã Xuân Quang (huyện Chiêm Hóa) có nguồn “Quỹ tự lập” cao nhất với 1,5 triệu đồng/hội viên. Ông La Đức Can, Chủ tịch Hội cho biết, xã hiện có 36 hội viên với 4 chi hội liên thôn. Nguồn “Quỹ tự lập” hiện tại là 54 triệu đồng đã cho 10 lượt hội viên vay để phát triển kinh tế, xây dựng nhà cửa, phát triển chăn nuôi nhỏ lẻ phục vụ nhu cầu gia đình. Qua đó góp phần hưởng ứng phong trào thi đua “Đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm, hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân”, giúp động viên các nạn nhân vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Trong nhiệm kỳ, Tỉnh Hội đã vận động tặng 44.565 xuất quà cho các hội viên nhân dịp lễ, tết với tổng số tiền trên 7,9 tỷ đồng. Các hoạt động giúp đỡ bền vững được thực hiện bao gồm: giúp đỡ, hỗ trợ 261 gia đình nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sửa chữa và làm nhà mới với tổng số tiền trên 2,6 tỷ đồng; hỗ trợ 180 triệu đồng vốn sản xuất; tặng 19 sổ tiết kiệm trị giá trên 37 triệu đồng; đưa 13 nạn nhân thế hệ thứ 2 đi nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội của Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam. Bên cạnh đó, các hoạt động hỗ trợ kịp thời cũng được tổ chức như: Trợ cấp khó khăn đột suất 258 triệu đồng; hỗ trợ 168 triệu đồng tiền khám chữa bệnh; tặng 27 xe lăn trị giá 59,4 triệu đồng, hỗ trợ 35 hội viên đi xông hơi, giải độc; tổ chức giúp đỡ 5.497 ngày công lao động… Bằng những hành động cụ thể, đa dạng, phù hợp với từng hoàn cảnh, Hội đã thực hiện mục tiêu cơ bản đề ra đó là chăm sóc, giúp đỡ để nạn nhân có cuộc sống ngày càng tốt hơn.
Chương trình gặp mặt kỷ niệm nhân dịp kỷ niệm 58 năm Ngày thảm họa da cam Việt Nam của Hội NNCĐDC/dioxin phường Minh Xuân (Thành phố Tuyên Quang).
Nhiệm kỳ 2019 – 2024, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Tuyên Quang tiếp tục thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”. Phát huy những thành tích đã đạt được, Hội và các cấp cơ sở hội tiếp tục kiện toàn tổ chức; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; phát huy vai trò, uy tín của hội nhằm mục tiêu hàng đầu đó là chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân, góp phần xoa dịu và sẻ chia nỗi đau da cam.
Bài, ảnh: Thùy Lê
(Báo Tuyên Quang)
Bình luận