• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Huyện Ba Tri xây dựng tổ chức hội vững mạnh

Ba Tri là 1 trong 3 huyện vùng biển của tỉnh Bến Tre, có chiều dài bờ biển 12 km. Thời kỳ chiến tranh, Mỹ rải chất độc hóa học rừng ngập mặn cập theo bờ biển, cập sông Ba Lai, biến nơi đây thành vùng đất trắng. Hậu quả của chiến tranh hóa học để lại cho Ba Tri vô cùng nặng nề. Toàn huyện có khoảng 1.004 hộ nhiễm chất độc hóa học với 2.470 người bị nhiễm, trong đó 1.564 người nhiễm trực tiếp, 873 người là con đẻ và 53 người là cháu nội, ngoại của họ.

Là huyện có nhiều nạn nhân, nhưng phải đến năm 2012 Ba Tri mới có tổ chức Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin - là huyện sau cùng của tỉnh có tổ chức Hội (9/9 huyện, thành phố). Khi đó, toàn huyện có 100 hội viên, 23/23 xã, thị trấn chưa có tổ chức Hội. Nhưng chỉ sau năm 2014, tổ chức hội đã phủ kín 23/23 xã, thị trấn;183/183 ấp, khu phố có chi hội, tổ hội với tổng số 1.247 hội viên và tình nguyện viên.

Hai năm đầu (2012-2013), Hội không ký kết giao ước thi đua với các huyện; năm 2014, Hội đăng ký với Tỉnh hội phấn đấu đạt tiêu chí có phong trào hoạt động khá. Sau một năm bứt phá trong hoạt động, Hội huyện Ba Tri trở thành một trong những huyện dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh. Ngoài tập trung công tác xây dựng, phát triển tổ chức Hội, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân, Hội còn góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội cho địa phương, khẳng định vai trò, vị trí của hội, được các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân, các tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm đồng thuận, ủng hộ hoạt động của Hội.

Tròn một nhiệm kỳ hoạt động, điều giúp cho Hội huyện Ba Tri vững mạnh đó là: Hội luôn quan tâm đến lợi ích của người nghèo và nạn nhân CĐDC với các hoạt động thiết thực: Hỗ trợ sinh kế trị giá hơn 1,5 tỷ đồng cho 198 hộ mua bán nhỏ, nuôi bò giống sinh sản. Đến nay, toàn huyện có 108 hộ nuôi bò đã thoát nghèo bền vững. Hội còn vận động nguồn lực hỗ trợ xây 59 căn nhà tình thương, tình nghĩa cho hộ nạn nhân, hộ chính sách, hộ CCB có con em nhiễm CĐDC khó khăn về nhà ở; mỗi căn trị giá từ 50 đến 60 triệu đồng, giúp nạn nhân có được nhà ở khang trang, an cư lạc nghiệp.

Từ nguồn vận động qua các nhà hảo tâm, chức sắc tôn giáo, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh trên 30 tỷ đồng, Hội đã tổ chức thăm, tặng quà cho nạn nhân vào dịp ngày 10/8, tết nguyên đán… 100% số hộ có con em nhiễm CĐDC được tặng quà, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh thường xuyên; hơn 300 xe lăn, xe lắc đã được trao cho người khuyết tật làm phương tiện đi lại, mưu sinh. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Hội vận động xây dựng 29 cầu nông thôn trị giá gần 3 tỷ đồng, tạo điều kiện về đi lại và giao lưu phát triển kinh tế cho nhân dân vùng sâu.

Xây dựng Hội gắn với quyền lợi của nạn nhân và người nghèo đã thuyết phục được nhiều cán bộ nghỉ hưu nguyên là Chủ tịch Hội LHPN, Chủ tịch MTTQ, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ có uy tín, có mối quan hệ xã hội rộng, có kinh nghiệm vận động xã hội tâm quyết vì nạn nhân tham gia tổ chức Hội và đã tranh thủ được sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp và phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, tạo thuận lợi cho Hội hoạt động.

Tuy có nhiều khó khăn, phải “tự chủ tài chính”, cán bộ Hội chuyên trách cấp xã không có chế độ nào, kể cả xăng xe, nhưng vì cái tâm thiện nguyện, vì nạn nhân da cam, các cấp Hội huyện Ba Tri đã đoàn kết, hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Lê Thị Thanh Vân

Chủ tịch Hội tỉnh Bến Tre

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ban Công tác hội quần chúng làm việc với  Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Ban Công tác hội quần chúng làm việc với Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Sáng 22/8/2025, đoàn công tác của Ban Công tác hội quần chúng/Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Nguyễn Văn Hanh, Phó Trưởng ban, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin  Việt Nam. Đón tiếp và làm việc với đoàn có Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; các đồng ...