Cùng với thực hiện các giải pháp chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho NNCĐDC, thời gian qua tỉnh Đồng Nai còn đẩy mạnh trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội còn khả năng lao động tự tạo việc làm, tiếp cận công việc phù hợp để hòa nhập cộng đồng. Điều này đã góp phần giúp một bộ phận không nhỏ người khuyết tật tự chủ và phá bỏ dần rào cản trong cuộc sống.
Tạo việc làm cho người khuyết tật
Thời gian qua, thông qua các sàn giao dịch việc làm, Sở LĐTB&XH đã đóng vai trò là cầu nối gắn kết giữa người khuyết tật còn khả năng lao động với các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất. Qua đó góp phần tạo ra việc làm cho người khuyết tật.
Bà Trần Thị Thùy Trâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh nói: “Những người khuyết tật đến Trung tâm đều được hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để tìm việc làm. Bên cạnh đó, thời gian qua các doanh nghiệp cũng rất chú trọng đến việc tạo điều kiện cho người khuyết tật vào làm tại cơ sở. Nhờ vậy mà từ năm 2016 đến nay đã có khoảng 300 người khuyết tật được các doanh nghiệp bố trí làm việc ở những bộ phận phù hợp tình trạng sức khỏe, khả năng làm việc với thu nhập ổn định”.
Ngoài ra, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh còn chủ động liên hệ các doanh nghiệp sản xuất chấp thuận cho các Hội Người mù trên địa bàn tỉnh nhận hàng gia công về làm tại nhà. Bà Nguyễn Thị Kiều Giang, Chủ tịch Hội Người mù huyện Trảng Bom nói: “Nhờ sự trợ giúp của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, Hội Người mù huyện Trảng Bom đã liên hệ kết nối và được 2 doanh nghiệp tạo điều kiện giao hàng về cho hội viên gia công tại nhà. Thu nhập bình quân hàng tháng mỗi lao động được nhận từ 1 đến 3 triệu đồng. Hiện có gần 60 người mù và thân nhân ở huyện Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Thống Nhất… Tham gia vào việc này”.
Ông Nguyễn Văn Thanh (người đứng giữa) là NNCĐDC nhận quà do Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Đồng Nai trao tặng. Trước đó, ông Thanh cũng đã nhận được hỗ trợ vốn để bán vé số.
Còn theo bà Đào Nguyên, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh cho biết: thời gian qua, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh đã tạo điều kiện cho trên 200 lượt NNCĐDC tại TP. Biên Hòa và 2 huyện Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu được vay vốn không lãi suất để làm kinh tế. Cùng với đó, hàng chục trường hợp được cấp không hoàn lại những khoảng vốn nhỏ khoảng 5 triệu đồng/người để buôn bán nhỏ với ngành nghề: bán vé số, tạp hóa tại nhà… Những người được vay vốn, nhận vốn đã sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vào công việc phù hợp với điều kiện sức khỏe, khả năng vận động của bản thân.
NNCĐDC Nguyễn Minh Tiền (40 tuổi, ngụ phường Tân Vạn, TP. Biên Hòa) cho hay, mỗi tháng ông nhận được 2 khoản trợ cấp trị giá 900 ngàn đồng. Riêng mẹ ông được suất hỗ trợ dành cho người nuôi dưỡng nạn nhân trị giá 300 ngàn đồng/tháng. Khi biết một nạn nhân bị khuyết tật 2 chân phải di chuyển bằng xe lăn như ông muốn mở hàng bán bánh kẹo cho học sinh ở ngôi trường gần nhà, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh đã trao 5 triệu đồng tiền vốn cho ông. Tiền này ông mua 1 cái tủ kính nhỏ, bánh kẹo, một ít các loại nước ngọt. Ông Nguyễn Minh Tiền cho biết “Có việc buôn bán này tôi có thể tự mình kiếm được vài chục ngàn đồng hằng ngày; vui nhất là ngày nào cũng có nhiều trẻ em đến nhà nói chuyện, mua hàng. Điều này đã giúp cho một NNCĐDC suốt ngày ở nhà như tôi cảm thấy mình không tách biệt với những người xung quanh”.
Trợ giúp người khuyết tật hòa nhập cộng đồng
Song song đó, nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập cộng đồng cũng được thực hiện. Theo thống kê của Sở LĐTB&XH, từ năm 2016 đến nay toàn tỉnh đã tổ chức khám và điều trị phục hồi chức năng cho gần 13,5 ngàn lượt người khuyết tật.
Thông qua việc làm này nhiều trường hợp đã được can thiệp kịp thời để lấy lại khả năng nghe, nhìn, nói và cải thiện diện mạo, chủ động trong di chuyển hằng ngày. Qua đó góp phần giúp người khuyết tật tự tin hòa nhập cộng đồng. Đã có: 75 người được mổ mắt; 33 người được mổ tai, mũi, họng; 12 người được mổ răng, hàm, mặt. Cùng với đó có 100 người được cấp máy trợ thính và gần 400 người được cấp dụng cụ hỗ trợ vận động (xe lăn, xe lắc, ghế ngồi cho người bại não…).
Bà Nguyễn Hồng Hạnh (bị khuyết tật 2 chân, hiện ngụ khu phố Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành), cho hay: Bản thân bà và chồng đều nhận được sự hỗ trợ xe lăn, nhờ đó mà 2 vợ chồng đỡ lo lắng về việc tích góp tiền bán vé số để mua phương tiện di chuyển; mỗi khi xe lăn bị hư hỏng đều nhận được sự sửa chữa miễn phí, nếu không còn khả năng sử dụng được thì bà được đổi xe mới.
Còn theo đại diện Hội Người mù tỉnh: Thời gian qua, hơn một nửa trong số gần 950 hội viên được tham gia các lớp xóa mù chữ dành cho người mù; việc này nhằm giúp cho người mù tiếp cận với các ấn phẩm văn hóa, giáo dục, giải trí, điều này đã đem lại nhiều lợi ích cho người mù. Trong thời gian tới, Hội Người mù tỉnh sẽ tiếp tục đào điều kiện để người mù sử dụng thành thạo ngôn ngữ riêng của mình.
Đặc biệt, gần 1 năm qua hàng loạt hoạt động trợ giúp người khuyết tật tự chủ trong sinh hoạt để hòa nhập cộng đồng đã được tỉnh triển khai thực hiện. Trong đó, có Dự án Thực thi quyền và trị liệu cho người khuyết tật do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ tại tỉnh Đồng Nai do Sở Y tế chủ trì thực hiện.
Theo Phó giám đốc Sở Y tế Lê Quang Trung, Dự án thực thi quyền và trị liệu cho người khuyết tật do USAID tài trợ tại tỉnh Đồng Nai có tổng nguồn vốn là trên 35,3 tỷ đồng. Dự án này được triển khai thực hiện từ tháng 10-2019 đến tháng 9-2023 với nội dung là ưu tiên dạy nghề và tạo việc làm, giải quyết việc làm cho người khuyết tật. Trong quá trình học, người khuyết tật được hưởng các chính sách ưu đãi theo đúng quy định của Nhà nước. Vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội giúp người khuyết tật tìm kiếm cơ hội việc làm, tạo thu nhập, giảm bớt khó khăn cho bản thân người khuyết tật, gia đình và xã hội. Hiện dự án đang tiến hành rà soát, tư vấn phương pháp điều trị phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh và đào tạo chuyên môn cho đội ngũ hành nghề phục hồi chức năng và chăm sóc người khuyết tật… Dự kiến trong thời gian triển khai dự án sẽ có từ 2,5 ngàn đến 3 ngàn người khuyết tật được hỗ trợ điều trị phục hồi chức năng, chăm sóc tại nhà. Đây được kỳ vọng sẽ tạo nên lực đẩy giúp người khuyết tật thuận lợi hơn trong hòa nhập cộng đồng.
Bà Nguyễn Thị Phương (53 tuổi, bị khuyết tật chân, ngụ phường Bửu Long, TP. Biên Hòa) cho hay, tham gia vào quá trình tư vấn trong khuôn khổ của Dự án Thực thi quyền và trị liệu cho người khuyết tật do USAID tài trợ tại tỉnh Đồng Nai, bà và gia đình được bác sĩ tư vấn phương pháp, cách thức điều trị để bản thân có thể tự di chuyển trong sinh hoạt hằng ngày. Khi giai đoạn tổ chức trị liệu cho người khuyết tật bắt đầu, bà sẽ cố gắng tham gia.
Đồng Nai hiện có 154 ngàn người khuyết tật, trong đó có 12,4 ngàn người khuyết tật đặc biệt nặng, trên 17,3 ngàn người khuyết tật nặng.
Tin, ảnh: Văn Truyên
Bình luận