• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Lập hòm từ thiện giúp đỡ NNCĐDC

Lập hòm từ thiện giúp đỡ NNCĐDC

Hội NNCĐDC/dioxin phường Trần Hưng Đạo (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đặt 5 hòm từ thiện tại trung tâm thương mại, nhà hàng, quán cà phê, quán bia. Trong 5 năm qua, 5 hòm từ thiện đã thu được trên 75 triệu đồng. Số tiền đã được Hội NNCĐDC/dioxin phường Trần Hưng Đạo chi giúp đỡ, thăm hỏi NNCĐDC trong phường.

Ông Phạm Duy Ngần, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin phường cho biết: Hội không được cấp kinh phí hoạt động, cán bộ chuyên trách Hội không có thù lao, nhưng, từ khi thành lập (10/2010) đến nay Hội vẫn duy trì hoạt động hiệu quả, làm tốt công tác giúp đỡ, chăm sóc NNCĐDC cả tinh thần và vật chất. Hội thực sự trở thành ngôi nhà chung, mang lại nghĩa tình đồng đội đối với hội viên là NNCĐDC. Vì Hội không có kinh phí hoạt động và cán bộ Hội không có thù lao nên việc lựa chọn người tham gia công tác Hội phải đảm bảo tiêu chuẩn cơ bản, đó là: là cán bộ quân đội nghỉ hưu, có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với Hội, có tình thương yêu đồng chí, đồng đội, đặc biệt là người lãnh đạo Hội phải coi NNCĐDC như người thân trong gia đình. Hiện nay Hội có 120 nạn nhân, trong đó 104 nạn nhân trực tiếp, 16 nạn nhân gián tiếp; qua khảo sát, hiện có 10 nạn nhân trực tiếp tuổi cao, sức khỏe yếu, thường xuyên phải đi bệnh viện điều trị, số nạn nhân gián tiếp phần nhiều bị bệnh thần kinh, dị dạng, dị tật không có khả năng lao động đang rất cần đến sự giúp đỡ của Hội và cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND phường cho biết: Đảng ủy, HĐND, UBND phường luôn xác định việc chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên, các đoàn thể và nhân dân trong phường, vì vậy, trong những năm qua Hội NNCĐDC/dioxin của phường luôn được tạo điều kiện thuận lợi nhất để duy trì mọi hoạt động.

Để có kinh phí giúp đỡ NNCĐDC, cán bộ Hội, mà trực tiếp là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đã “ra tay” kêu gọi sự giúp đỡ của các cơ quan tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các mạnh thường quân trong và ngoài phường, ngoài thành phố. Trong đó tập trung vào các đơn vị đứng chân trên địa bàn phường. Để kịp thời, đạt hiệu quả, Hội đã lập danh sách cụ thể về hoàn cảnh, nhu cầu cần giúp đỡ của từng trường hợp NNCĐDC giúp cho các doanh nghiệp nắm chắc, thấu hiểu để hỗ trợ giúp đỡ. Theo ông Nguyễn Duy Ngần, Chủ tịch Hội chia sẻ: tất cả các trường hợp hỗ trợ theo địa chỉ, Hội chỉ đứng ra làm cầu nối giữa đơn vị, nhà hảo tâm với NNCĐDC, đây là cách làm được các đơn vị, nhà hảo tâm ghi nhận cùng đồng hành, vì họ thấy rõ sự hỗ trợ đã đến trực tiếp NNCĐDC.

Nói về hòm từ thiện, ông Ngần cho biết: sau nhiều lần khảo sát, thăm dò tâm tư của nhiều người dân và lấy ý kiến của Hội Người cao tuổi, hội CCB, Hội Phụ nữ và Ban Mặt trận phường cho thấy, cộng đồng muốn đóng góp chia sẻ về vật chất đối với NNCĐDC, nhưng đóng góp nhiều thì không có điều kiện, ít thì ngại đem đến cơ quan Hội NNCĐDC/dioxin để đóng góp, ủng hộ. Họ mong muốn có một cách nào đó để mọi người thể hiện tấm lòng của mình đối với NNCĐDC một cách tế nhị và dễ ràng. Từ những ý kiến trên, Hội NNCĐDC/dioxin phường Trần Hưng Đạo đã thống nhất lập “Hòm thừ thiện - Hội NNCĐDC/dioxin phường Trần Hưng Đạo”, Hội tiến hành khảo sát, thống nhất địa điểm đặt “Hòm từ thiện” ở các nhà hàng, quán cà phê, trung tâm thương mại trên địa bàn đã đòng tình, ủng hộ và đảm nhận việc trông coi, bảo vệ “Hòm từ thiện”. Bà Vũ Thị Hiếu, phường Hoàng Diệu, khách mua hàng ở Wincom Plaza Thái Bình, tâm sự: đây là cách làm hay, sáng tạo trong việc xã hội hóa công tác giúp đỡ NNCĐDC của Hội NNCĐDC/dioxin phường Trần Hưng Đạo, như chúng tôi đi mua hàng sẵn sàng cho vào hòm từ thiện 2.000 đồng, 5.000 đồng, có thể là 10 đến 20.000 đồng, rất thuận lợi cho mọi người. Anh Nguyễn Việt Hưng, xã Đông Hà, vui vẻ nói: chúng cháu lên thành phố mua sắm rồi vào quán bia ngồi vui bạn bè, thấy hòm từ thiện vì NNCĐDC, chúng cháu cùng nhau đóng góp chút ít, gọi là tấm lòng với NNCĐDC, ở quê chúng cháu cũng có nhiều NNCĐDC hoàn cảnh còn khó khăn, chúng cháu muốn chia sẻ với họ nhưng chẳng lẽ nay đem vài chục nghìn, mai vài nghìn đồng đến ủng hộ cho Hội NCĐDC/dioxin xã, ngại lắm.

Người dân chia sẻ với NNCĐDC bằng việc bỏ tiền vào hòm từ thiện

Ông Cao Trung Thịnh, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin TP Thái Bình cho biết: từ các nguồn vận động và “Hòm từ thiện”, trong những năm qua, Hội NNCĐDC/dioxin phường Trần Hưng Đạo đã có trên 296 triệu đồng tiền mặt và 75 triệu giá trị hiện vật tặng quà cho NNCĐDC trong các dịp lễ, tết, thăm hỏi nạn nhân lúc ốm đau, phúng viếng khi nạn nhân từ trần, hỗ trợ gia đình nạn nhân Đỗ Đức Cách, chi hội 4 là 30 triệu đồng sửa nhà, tổ chức cho 40 nạn nhân đi tẩy độc. Đối với 10 nạn nhân ốm đau, bệnh nặng, Hội giao cho các chi hội thường xuyên thăm hỏi, động viên cả vật chất và tinh thần để nạn nhân cảm thấy luôn có đồng đội bên mình. Cùng với công tác chăm sóc nạn nhân, Hội còn tổ chức dạy nghề cho NNCĐDC thế hệ gián tiếp như nghề nấu chè, làm hoa, phô tô, làm bóng bay. Có thể nói, trong mọi khó khăn, Hội NNCĐDC/dioxin phường Trần Hưng Đạo luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ “Hòm từ thiện – Vì NNCĐDC/dioxin” của Hội NNCĐDC/dioxin là một cách làm sáng tạo đem lại hiệu quả trong phong trào “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”. Hy vọng các cấp hội xem đây là việc làm phù hợp, đơn giản nhưng đem lại hiệu quả thiết thực, cần được nhân rộng./.

Cán bộ Hội thăm, tặng quà NNCĐDC Chi hội 4

Nguyễn Hồng

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác