• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

BÀI DỰ THI: Chư Sê, đơn vị dẫn đầu của tỉnh Gia Lai về thực hiện Chỉ thị 43/CT-TW

BÀI DỰ THI: Chư Sê, đơn vị dẫn đầu của tỉnh Gia Lai về thực hiện Chỉ thị 43/CT-TW

Vừa qua, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Bùi Thanh Hoàng, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh và ông Nguyễn Hồng Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy đều thống nhất khẳng định: huyện Hội Chư Sê đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, thực hiện tốt Chỉ thị số 43, Báo cáo Sơ kết 5 năm (2015-2020) đã thể hiện khá toàn diện các nội dung với nhiều chỉ tiêu đạt kết quả rất cao. Đặc biệt là chỉ tiêu vận động quỹ đạt bình quân trên 600 triệu/năm dẫn đầu toàn tỉnh trong nhiều năm liền.

Trước hết, về công tác tham mưu: Thường trực huyện Hội đã chủ động, phối hợp với Ban Dân vận và các phòng ban liên quan dự thảo các văn bản tham mưu cho lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chương trình số 06 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; ngoài ra Hội còn làm tờ trình về việc xin chủ trương vận động, quyên góp ủng hộ quỹ chăm sóc nạn nhân, tổ chức lễ phát động, kêu gọi đóng góp ủng hộ; tại lễ phát động Thường trực huyện Hội đã mời và các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện đã trực tiếp đến dự và gương mẫu ủng hộ vào Qũy từ 1-2 triệu đồng. Đây là một cách làm hết sức sinh động và hiệu quả, thu hút đông đảo sự hưởng ứng, tham gia của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong huyện.

Về công tác tuyên truyền: Thường trực huyện Hội đã phối hợp với các phòng, ban liên quan, Đài truyền thanh, truyền hình của huyện và hệ thống loa truyền thanh các xã, thị trấn để tuyên truyền Chỉ thị 43 và Chương trình số 06 cuả Huyện ủy đến hơn 70 điểm dân cư và trên 80 trường học với trên 65.000 lượt người nghe, treo trên 30 băng rôn, khẩu hiệu để tuyên truyền nhân ngày vì NNCĐDC (10/8), thực hiện gần 80 phóng sự và tin, bài trên các phương tiện truyền thông của huyện, tỉnh, trung ương và cả mạng xã hội để tuyên truyền, kết hợp với tổ chức, tọa đàm, gặp mặt ở cơ sở có trên 1.500 lượt người dự.

Về tổ chức xây dựng hội: Năm 2018 Hội các cấp trong huyện đã vận động phát triển thêm 120 hội viên mới, đưa tổng số hội viên toàn huyện lên 1.226 hội viên; (100% thôn, làng, tổ dân phố đều có Chi hội và hội viên) trên 50% hội viên là người hoạt động kháng chiến; hiện toàn huyện có 15/15 xã, thị trấn thành lập tổ chức Hội cơ sở, 75 Chi hội ở thôn, làng. Năm 2020, qua bình xét chấm điểm, xếp loại: có 5/15 xã hoàn thành xuất sắc, 10/15 xã, thị trấn hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức hội hoạt động trung bình.

Quang cảnh Hội nghị Sơ kết Chỉ thị 43/CT-TW

Về công tác vận động quỹ: các cấp Hội đã xác định đây là công tác trọng tâm, được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, nên 15/15 Hội cơ sở đều có quỹ (từ 150-200 triệu đồng/cơ sở) và thường xuyên vận động ủng hộ quỹ đạt kết quả tốt, năm sau cao hơn năm trước. Bình quân, toàn huyện đã vận động được 660 triệu đồng/năm (trong đó huyện hội đã vận động được trên 450 triệu đồng, các xã, thị trấn vận động được 215 triệu đồng), vượt trên 258 triệu đồng so kế hoạch tỉnh giao và tăng 150 triệu đồng so với năm trước.

Về chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân: đây là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp hội, toàn bộ số tiền vận động được đều dành để chăm sóc, giúp đỡ cho nạn nhân trong các dịp lễ, tết, ngày 10/8…cụ thể trong từng năm đã tặng bình quân trên 650 suất quà, trị giá 350 triệu đồng, hỗ trợ nuôi dưỡng thường xuyên hàng năm 25 nạn nhân thế hệ thứ 3 trị giá gần 150 triệu đồng, hỗ trợ vay vốn chăn nuôi bò cho 10 gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi gia đình một con bò trị giá 12 triệu đồng, tặng 10 căn nhà tình nghĩa trị giá trên 500 triệu đồng cho các gia đình có khó khăn về nhà ở, vận động gần 200 cán bộ hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam đi xông hơi giải độc ở Trung tâm của tỉnh và hỗ trợ gần 200 triệu đồng, tặng 35 xe lăn và 46 xe đạp cho nạn nhân và học sinh là con, em nạn nhân; thăm hỏi khi nạn nhân ốm đau, hoạn nạn…với số tiền trên 160 triệu đồng.

Hàng năm, theo đánh giá, chấm điểm của Hội đồng thi đua – Khen thưởng Tỉnh hội, thì Hội NNCĐDC/dioxin huyện Chư Sê đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội, năm sau tốt hơn năm trước, là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh; nhất là công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 43/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thông tri, hướng dẫn của Tỉnh ủy và công tác vận động quỹ, chăm sóc nạn nhân; đảm bảo nguyên tắc thu- chi tài chính…tại Hội nghị Sơ kết 5 năm đã có 07 Hội cơ sở và 8 cá nhân được Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh tặng Giấy khen; 02 cơ sở Hội và đồng chí Nguyễn Xuân Thủy - Chủ tịch Hội huyện Chư Sê được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 43/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng./.

Hồng Mẫn

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác