• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

ĐỂ CUỘC THI TRỞ THÀNH HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN HIỆU QUẢ, THIẾT THỰC, LAN TỎA RỘNG KHẮP TRONG XÃ HỘI

(Bài phát biểu tại Lễ phát động Cuộc thi viết về đề tài “Thảm họa da cam và công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam” lần thứ I, năm 2020-2021)

Thưa các vị đại biểu, khách quý,

Thưa các đồng chí và các bạn thân mến!

Sau một thời gian tích cực chuẩn bị, hôm nay, Cuộc thi viết về đề tài “Thảm họa da cam và công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam” lần thứ I, năm 2020-2021, chính thức được phát động.

Thay mặt Thường trực Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe tới các vị khách quý, các đồng chí đại biểu, các nhà báo và tất cả các bạn đã tới dự buổi Lễ quan trọng này. Chúc các quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể các đồng chí luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công.

Thưa các quý vị đại biểu!

Trên cơ sở tham mưu, đề xuất của Tạp chí Da cam Việt Nam, Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam đã phát động cuộc thi “Thảm họa da cam và công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam” lần thứ I, năm 2020-2021. Đây là một trong những hoạt động tuyên truyền mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hướng tới Kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2021). Cuộc thi không chỉ khẳng định vai trò và tầm quan trọng của báo chí đối với đời sống xã hội, mà còn góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng xã hội và bạn bè quốc tế hiểu thêm về thảm họa da cam do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam và những nỗ lực của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong công cuộc khắc phục hậu quả nặng nề đối với môi trường và con người từ khi kết thúc chiến tranh đến nay.

Mặc dù, chiến tranh đã lùi xa 45 năm, nhưng hàng triệu người dân Việt Nam, trong đó có con cháu họ sinh ra trong hòa bình vẫn bị ảnh hưởng nặng nề của cuộc chiến tranh tàn khốc đó. Chất độc da cam đã làm cho hàng triệu trẻ em bị dị dạng, dị tật bẩm sinh, sống thực vật; nhiều phụ nữ không có được thiên chức làm vợ, làm mẹ. Vẫn còn hàng triệu người đang phải sống quằn quại, vật vã trong đau đớn do thương tật, do những căn bệnh quái ác liên quan đến chất độc da cam để lại. Vẫn còn hàng trăm nghìn nạn nhân đang sống trong cảnh đói nghèo. Nhiều gia đình có đến bảy, tám nạn nhân và có không ít gia đình cả ba thế hệ đều là NNCĐDC…

Đó là một thực tế khiến mỗi chúng ta luôn cảm thấy đau đớn, day dứt. Và hiện thực đó cũng chính là đề tài cho các nhà văn, nhà báo, các cộng tác viên khai thác, phản ánh. Thông qua đó kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài cùng chia sẻ, chung tay giúp đỡ NNCĐDC nhiều hơn nữa, để họ có thêm sự động viên về vật chất và tinh thần, vươn lên trong cuộc sống. Tôi được biết, sau khi nhận được Thể lệ cuộc thi, Hội NNCĐDC/dioxin nhiều tỉnh, thành phố đã tích cực hưởng ứng và triển khai đến nhiều cơ quan, tổ chức, hội viên của mình.

Tôi đề nghị các cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo, các cấp Hội NNCĐDC/dioxin động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để các nhà báo, hội viên, cộng tác viên của các cơ quan thông tấn báo chí và đội ngũ cán bộ các cấp hội, hội viên Hội NNCĐDC /dioxin trong cả nước tích cực tham gia, nỗ lực lao động báo chí để có nhiều tác phẩm xuất sắc, nội dung tốt, hình thức thể hiện sinh động, hấp dẫn, đáp ứng đúng yêu cầu đặt ra, góp phần làm cho cuộc thi mang tính chuyên nghiệp, có sức lan tỏa rộng rãi, làm tiền đề cho những cuộc thi sau ngày càng đạt chất lượng hơn. Qua đó đóng góp một cách tích cực vào công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học mà Đảng, Nhà nước ta đã và đang nỗ lực thực hiện; nâng cao hơn nữa công tác chăm sóc, giúp đỡ, bảo vệ NNCĐDC và là động lực thúc đẩy hoạt động của các cấp Hội NNCĐDC/dioxin trong cả nước.

Tôi đề nghị Ban tổ chức cuộc thi đảm bảo công tác tổ chức sao cho tiết kiệm và hiệu quả nhất; Ban giám khảo làm việc công tâm, khách quan, lựa chọn được những tác phẩm xuất sắc, có giá trị về tư tưởng và nội dung, xứng đáng để trao giải.

Tôi hy vọng, cuộc thi viết về đề tài “Thảm họa da cam và công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam” thực sự là một diễn đàn trao đổi nghiệp vụ của những người làm báo, một “sân chơi” hấp dẫn cho các cây bút tham gia thi đấu hết mình. Trên hết, đây chính là một hoạt động tuyên truyền hiệu quả, thiết thực vì NNCĐDC Việt Nam thông qua việc phản ánh sinh động về những tấm gương hội viên, nạn nhân vượt khó vươn lên hòa nhập với cộng đồng; về vai trò, vị thế của tổ chức Hội; về thực hiện chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước; về công tác chăm sóc, giúp đỡ, bảo vệ NNCĐDC của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong cả nước và cuộc đấu tranh đòi công lý của NNCĐDC Việt Nam…

Với ý nghĩa đó, tôi chính thức phát động Cuộc thi viết về đề tài “Thảm họa da cam và công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam” lần thứ I, năm 2020-2021.

Chúc các nhà báo, các cộng tác viên có nhiều tác phẩm xuất sắc, góp phần quan trọng làm nên thành công của cuộc thi.

Chúc các quý vị đại biểu, các đồng chí và các bạn sức khỏe và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn./.

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác