
Đoàn công tác thăm, làm việc tại Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Karl Van Den Bossche; Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; đồng chí Lê Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Hồ Chí Minh đã dự buổi làm việc và tham quan 3 cửa hàng tiện lợi “An vui Mart” do Quỹ Aquitara Impact Fund 1 (Vương quốc Bỉ) tài trợ, nhằm tạo sinh kế, tăng thu nhập, tự chủ kinh tế, giúp gia đình NNCĐDC hòa nhập cộng đồng. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh Đồng Nai.

Trao bảng tượng trưng hỗ trợ NNCĐDC tỉnh Đồng Nai
Thay mặt lãnh đạo địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chào mừng ngài đại sứ, lãnh đạo Trung ương Hội và các thành viên đoàn công tác đến thăm, làm việc tại tỉnh Đồng Nai, đồng thời giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Theo đó, sau khi sáp nhập tỉnh và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Đồng Nai có diện tích 12.736 km², dân số trên 4,5 triệu người, giao thông vận tải, giao thương thuận lợi, nhất là khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào hoạt động, hứa hẹn sẽ tiếp tục là khu vực phát triển kinh tế năng động trong thời gian tới.

Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện có 52 khu công nghiệp và 1 khu kinh tế cửa khẩu, trong đó có 2 dự án của Vương quốc Bỉ với tổng số vốn đầu tư 6,5 triệu USD. Tỉnh luôn chú trọng mở rộng quan hệ đối ngoại, tăng cường hợp tác với các đối tác, địa phương và vùng lãnh thổ nước ngoài, trong đó có Vương quốc Bỉ. Thời gian qua, Đoàn công tác Quỹ Aquitara Impact Fund 1 đã có các chuyến công tác tại Đồng Nai; làm việc với lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng, nhằm tìm hiểu thông tin về các dự án đầu tư - xây dựng, phát triển khu công nghiệp sinh thái, thể hiện sự quan tâm sâu sắc và thực chất của các đối tác Vương quốc Bỉ đối với sự phát triển bền vững tại địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam và Trung tướng Nguyễn Hữu Chính khẳng định, đánh giá cao sự quan tâm của Vương quốc Bỉ đối với việc tăng cường hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam, trong đó có tỉnh Đồng Nai. Hạ viện Vương quốc Bỉ là quốc hội đầu tiên trên thế giới đã thông qua Nghị quyết về ủng hộ NNCĐDC/dioxin Việt Nam vào tháng 10/2023. Quỹ Aquitara Impact Fund 1 được thành lập và đi vào hoạt động là sự kiện quan trọng, tạo thuận lợi trong triển khai thực hiện các dự án giải quyết hậu quả chất độc da cam/dioxin đối với môi trường và hỗ trợ NNCĐDC. Haemers Technologies, một công ty công nghệ môi trường có trụ sở tại Bỉ, sẵn sàng đưa công nghệ tẩy độc tiên tiến đến Việt Nam, góp phần xử lý hiệu quả chất độc da cam/dioxin tồn lưu sau chiến tranh. Sự hợp tác giữa Vương quốc Bỉ và Việt Nam trong khắc phục hậu quả chất độc hóa học, giúp đỡ NNCĐDC không chỉ là nghĩa cử cao đẹp, mà còn góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị, bền chặt giữa hai quốc gia.

Đặc biệt, tháng 4/2025, Nhà vua Vương quốc Bỉ Philippe và Hoàng hậu đã có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam và có nhiều hoạt động ý nghĩa đối với NNCĐDC Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch nước Lương Cường và Nhà vua Bỉ Philippe đã chứng kiến Trung tướng Nguyễn Hữu Chính và Bộ trưởng, Thủ hiến Vùng Thủ đô Brussels trao đổi Thỏa thuận nguyên tắc giữa Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam và Quỹ Aquitara Impact Fund 1 Vương quốc Bỉ, góp phần thúc đẩy nỗ lực chung của hai quốc gia nhằm giải quyết hậu quả lâu dài của chất độc hóa học sau chiến tranh và hỗ trợ hiệu quả NNCĐDC Việt Nam. Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam và Trung tướng Nguyễn Hữu Chính mong muốn lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tiếp tục quan tâm chỉ đạo, phối hợp khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đánh giá cao chuyến thăm, làm việc của Đoàn công tác Đại sứ quán Vương quốc Bỉ và Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, trong đó có việc triển khai thí điểm mô hình cửa hàng tiện lợi cộng đồng “An vui Mart” nhằm tạo sinh kế bền vững, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống cho các gia đình NNCĐDC, đồng thời trở thành điểm kết nối, chia sẻ cộng đồng, nhân lên nghĩa cử cao đẹp; mong muốn mô hình này tiếp tục được nhân rộng. Tỉnh Đồng Nai cam kết tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ triển khai các sáng kiến, dự án hợp tác giữa các tổ chức, doanh nghiệp của Vương quốc Bỉ với các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh, qua đó tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị, thực chất, hiệu quả giữa tỉnh Đồng Nai và Vương quốc Bỉ.
.jpg)
Chiều 23/7, Đoàn công tác Đại sứ quán Vương quốc Bỉ và Quỹ Aquitara Impact Fund 1 đã thăm, làm việc với Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Hồ Chí Minh. Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh và Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin TP Hồ Chí Minh tiếp đoàn, trân trọng cảm ơn Quốc hội Bỉ đã thông qua Nghị quyết ủng hộ NNCĐDC Việt Nam; mong muốn các tổ chức, cá nhân của Vương quốc Bỉ, trong đó có ngài Đại sứ và Quỹ Aquitara Impact Fund 1 tiếp tục đồng hành ủng hộ tổ chức Hội và các NNCĐDC, nhất là triển khai các chương trình, dự án khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin và giúp đỡ NNCĐDC mang tính bền vững, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.

Theo kế hoạch, ngày 24/7, Đoàn công tác Đại sứ quán Vương quốc Bỉ và Quỹ Aquitara Impact Fund 1 tiếp tục có một số hoạt động tại TP Hồ Chí Minh./.
Tin, ảnh: QUÂN THỦY
Bình luận