• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
da cam 2024
  • Trang chủ
  • Thời sự - Chính trị
    • Trong nước
    • Quốc tế
  • Xây dựng hội
    • Trung ương
    • Địa phương
  • Nhân đạo
    • Nhịp cầu từ thiện
    • Tấm lòng vàng
    • ĐC cần giúp đỡ
  • Văn hóa - Xã hội
    • Văn hóa - Văn nghệ - Thể thao
    • Xã hội
  • Chính sách - Pháp luật
    • Góc nhìn chính sách
    • Phổ biến pháp luật
    • Thư bạn đọc
  • Thế giới với nạn nhân
    • Đấu tranh vì nạn nhân
    • Thế giới với NNCĐDC
  • Gương điển hình
    • Cán bộ gương mẫu
    • Vượt lên chính mình
  • Thông tin khoa học
    • Chiến tranh hóa học ở Việt Nam
    • Nghiên cứu chất độc da cam
  • Album - Ảnh
    • Album - Ảnh
    • Ảnh
    • Video
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM - "TOÀN DÂN TÍCH CỰC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG"
  • 24h Qua
  • YouTube
Thời sự - Chính trịTrong nướcQuốc hội thảo luận về kết quả thực hiện kế ...

Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019

03:34 - 13/04/2022Thời sự - Chính trị, Trong nước
Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng 30-10, Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán NSNN, phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020.

Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: TTXVN.

Giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước

Phát biểu tại phiên thảo luận, Trung tướng Trần Việt Khoa (Đoàn đại biểu TP Hà Nội), Giám đốc Học viện Quốc phòng, nhấn mạnh, năm 2019, tình hình an ninh, chính trị thế giới có rất nhiều biến động; đặc biệt, tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp, đe dọa tới an ninh khu vực và an ninh các nước có chung khu vực Biển Đông.

Trước tình hình đó, Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao tiến hành ngoại giao trên cơ sở đấu tranh pháp lý để khẳng định chủ quyền của chúng ta. Trên thực địa, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các lực lượng thường xuyên bám sát, nắm chắc tình hình và tuyên truyền bằng nhiều thứ tiếng để khẳng định chủ quyền và quyền chủ quyền không thể chối cãi của chúng ta theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019
Trung tướng Trần Việt Khoa (đại biểu Đoàn TP Hà Nội) phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: TTXVN.

Đại biểu Trần Việt Khoa cho biết: Trong tình hình hiện nay, với những yếu tố tác động đến sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đòi hỏi chúng ta phải có những giải pháp phù hợp để đấu tranh, giữ vững môi trường hòa bình, độc lập, để phát triển đất nước. Năm 2018, sau khi Bộ Chính trị thông qua và quyết định các chiến lược: Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự, Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tiến hành quán triệt sâu sắc các chiến lược này. Đây là cơ sở để Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng tổ chức biên chế và mua sắm vũ khí trang bị, bảo đảm theo tinh thần tinh-gọn-mạnh, đáp ứng với các loại hình chiến tranh hiện đại trong điều kiện mới.

“Việc bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, tuy nhiên chúng ta cũng luôn phải sẵn sàng cảnh giác, tỉnh táo, và sẵn sàng các phương án cao nhất với các tình huống có thể xảy ra. Vì lợi ích quốc gia của dân tộc, vì độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, chúng ta phải sẵn sàng bảo vệ và đẩy lùi các nguy cơ chiến tranh để giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”, Trung tướng Trần Việt Khoa nhấn mạnh.

Cải cách mạnh mẽ để không bị tụt lại phía sau

Phát biểu thảo luận, đại biểu Vũ Tiến Lộc (Đoàn Thái Bình) khẳng định, chúng ta đã có một năm thành công: Cả 12 chỉ tiêu kinh tế xã hội đã hoàn thành. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiềm chế dưới 3%. Thất nghiệp dưới 4%. Tăng trưởng ước đạt 6,8% cho cả năm. Hơn 130.000 doanh nghiệp thành lập mới. Đầu tư xã hội được mở rộng. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện. Năm 2019 là năm đầu tiên động lực tăng trưởng chính đã đến từ khu vực chế biến, chế tạo; tỷ trọng xuất khẩu và đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân trong nước cũng tăng lên. Việt Nam duy trì được tốc độ tăng trưởng cao nhất ASEAN và nằm trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng tốt nhất ở châu Á. Đây là những thành quả rất quan trọng và không dễ dàng.

Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019
Đại biểu Vũ Tiến Lộc phát biểu ý kiến. Ảnh: TTXVN.

Tuy nhiên, trước những diễn biến không thuận của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, đại biểu cho rằng, để duy trì được nhịp độ tăng trưởng 6,8%, đồng thời cải thiện được chất lượng tăng trưởng trong năm tới là rất gian nan. Chính phủ cần chuẩn bị một phương án chủ động để ứng phó với tình trạng này- đại biểu đề nghị.

Theo đại biểu, 9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu chỉ tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2018 và chỉ bằng một nửa tốc độ tăng của cùng kỳ năm ngoái là 15,4% và bằng 1/3 mức tăng trên 20% của những năm trước đó. Cơ cấu xuất khẩu thị trường cũng có những bất lợi: Xuất khẩu sang nhóm 5 thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam đều giảm tốc, duy nhất xuất khẩu sang Mỹ tăng đột biến nhưng lại chứa đựng nhiều rủi ro về gian lận thương mại, thâm hụt thương mại.

Ngoài ra, bức tranh về đầu tư nước ngoài cũng không khá hơn: 9 tháng đầu năm, đầu tư nước ngoài có dấu hiệu nhích lên song lại giảm tốc ở hai đầu nguồn quan trọng là Nhật Bản và Hàn Quốc, trong khi tăng đột biến ở phía Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông. Vốn đầu tư nước ngoài dịch chuyển theo hướng này cũng phát đi tín hiệu thiếu bền vững, thiếu cân bằng, và sẽ ảnh hưởng đến chất lượng tăng trưởng dài hạn của nước ta.

Theo đại biểu, động lực chính để bảo đảm cho sự tăng trưởng là nâng cao sức cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp. Vì vậy, sự đồng cam cộng khổ của cả hệ thống chính trị, của cả người lao động với doanh nghiệp để duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh là rất quan trọng… “Dù Việt Nam đã có nhiều nỗ lực để vượt lên chính mình, nhưng các nền kinh tế khác đang thay đổi nhanh hơn và cạnh tranh hơn. Nếu không cải cách mạnh mẽ chúng ta sẽ tụt lại phía sau”, đại biểu nhấn mạnh.

Cảnh giác với nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình

Đại biểu Hoàng Quang Hàm (Phú Thọ) đánh giá, năm qua kinh tế thành công rực rỡ song còn nhiều vấn đề cần quan tâm. Theo đại biểu, thời gian qua kinh tế đất nước phát triển nhanh, ổn định nhưng Việt Nam vẫn là quốc gia có thu nhập trung bình thấp, chưa “hóa rồng, hóa hổ”. Cho rằng để tìm được căn nguyên của vấn đề này thì cần nhìn lại cả quá trình phát triển, đại biểu dẫn chứng: Cách đây hơn 30 năm, khi bắt đầu đổi mới, mở cửa, Việt Nam có GDP bình quân đầu người 100 USD thì thế giới bình quân là hơn 4.000 USD. Đến 2017, Việt Nam khoảng 2.385 USD thì thế giới khoảng 10.700USD; năm 2018 Việt Nam khoảng 2.590 thì thế giới khoảng 11.000.

Tăng trưởng của Việt Nam là nhanh, bình quân 7%/năm trong hơn 20 năm, giai đoạn này thấp hơn 7% nhưng vẫn là cao so với khu vực và thế giới. Tuy nhiên, xét về số tuyệt đối thì GDP của thế giới ngày một cách xa so với Việt Nam. Cách đây 30 năm, GDP bình quân đầu người của thế giới hơn Việt Nam 3.900 USD, nhưng đến nay khoảng cách đã là hơn 8.000, gấp đôi, và khoảng cách vẫn tăng qua các năm.

Nói cách khác, Việt Nam đi được nhiều bước, có lúc tốc độ tăng trưởng cao vào tốp đầu của khu vực và thế giới, song đó là những bước ngắn, nên vẫn tụt hậu so với nhiều quốc gia khác trên thế giới dù bước chậm, nhưng lại đi được những bước dài hơn, đại biểu ví von và nhấn mạnh, nếu không khắc phục được bất cập mà Chính phủ đã chỉ rõ trong báo cáo, thì Việt Nam có nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Theo đại biểu, có 3 vấn đề cốt lõi cần đầu tư nguồn lực thực hiện bằng được để tăng trưởng theo chiều sâu, đó là trình độ lao động, phát triển khoa học công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo. Để làm được cần đổi mới mạnh mẽ, gắn giáo dục đào tạo với yêu cầu thực tiễn, nhu cầu của doanh nghiệp, có giải pháp thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo mới có thể tạo ra giá trị gia tăng đột phá và có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu...

Nguồn: Báo QĐND

Thẻ bài viết:
  • Tags
Chia sẻ:

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Bài viết cùng loại

    Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10, trực tuyến với 34 địa phương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10, trực tuyến với 34 địa ...

    Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số

    Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số

    Vững bước, bứt phá

    Vững bước, bứt phá

    Bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

    Bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

    Tin khác

    Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10, trực tuyến với 34 địa phương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10, trực tuyến với 34 địa ...

    08/11/2025Trong nước
    Sáng 8-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2025 trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 và ...
    Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số

    Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số

    07/11/2025Trong nước
    Sáng 7-11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XV, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.    
    Tuyên Quang: Trao tặng “Mái ấm tình thương” cho gia đình nạn nhân chất độc da cam

    Tuyên Quang: Trao tặng “Mái ấm tình thương” cho gia đình nạn nhân chất độc da cam

    07/11/2025Nhịp cầu từ thiện
    Tỉnh hội Bắc Ninh: Vững vàng sau sáp nhập – Tiếp tục hành trình vì nạn nhân

    Tỉnh hội Bắc Ninh: Vững vàng sau sáp nhập – Tiếp tục hành trình vì nạn nhân

    07/11/2025Địa phương
    Vững bước, bứt phá

    Vững bước, bứt phá

    07/11/2025Trong nước
    Hội nghị Trung ương 14 (khóa XIII) bế mạc sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trí tuệ và đầy trách nhiệm. Hội nghị thể hiện bản lĩnh lãnh đạo kiên định, tầm nhìn chiến lược và tinh thần đổi mới, ...
    Chung tay cùng thành phố Huế khắc phục hậu quả mưa lũ

    Chung tay cùng thành phố Huế khắc phục hậu quả mưa lũ

    06/11/2025Xã hội
    Sáng ngày 4/11, nhằm giúp đỡ nhân dân thành phố Huế khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra trong thời gian qua, Phó Bí thư Thành ủy - Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài và Ủy viên ...
    Bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

    Bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

    06/11/2025Trong nước
    Sau hai ngày làm việc, ngày 6-11, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra với sự thống nhất cao, chất lượng tốt. Tổng Bí ...
    Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII

    Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII

    06/11/2025Trong nước
    Sáng 5-11, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.  
    Đại hội Đoàn Thanh niên NHCSXHTW lần thứ VI: Khơi dậy khát vọng cống hiến, vững bước vì an sinh xã hội

    Đại hội Đoàn Thanh niên NHCSXHTW lần thứ VI: Khơi dậy khát vọng cống hiến, vững bước vì an sinh ...

    05/11/2025Xã hội
    Ngày 03/11, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương (NHCSXHTW) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự có mặt ...
    Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

    Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

    05/11/2025Trong nước
    Sáng 5-11, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.    
    Khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

    Khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

    05/11/2025Trong nước
    Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khai mạc trọng thể sáng nay (5/11) tại Thủ đô Hà Nội. Theo chương trình, Hội nghị làm việc đến ngày 6/11.    
    Đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội XIVcủa Đảng

    Đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình ...

    05/11/2025Trong nước

    Đọc nhiều

    Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông

    Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông

    Chuyện về hai bà mẹ hy sinh con mình để cứu cán bộ, nhân dân trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc

    Chuyện về hai bà mẹ hy sinh con mình để cứu cán bộ, nhân dân trong cuộc kháng chiến giải phóng ...

    Hướng dẫn cách tra cứu Sổ hộ khẩu điện tử nhanh chóng, chính xác nhất

    Hướng dẫn cách tra cứu Sổ hộ khẩu điện tử nhanh chóng, chính xác nhất

    Thủ tướng yêu cầu ưu tiên nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông

    Thủ tướng yêu cầu ưu tiên nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông

    Tin nổi bật

    • Video
    • Ảnh
    • Infographic
    • Emagazine
    Tỉnh hội Bắc Ninh: Vững vàng sau sáp nhập – Tiếp tục hành trình vì nạn nhân

    Tỉnh hội Bắc Ninh: Vững vàng sau sáp nhập – Tiếp tục hành trình vì nạn nhân

    Kết quả hoạt động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam năm 2025 của Tỉnh hội Cà Mau

    Kết quả hoạt động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam năm 2025 của ...

    Hội VNED tặng quà cho trẻ em là nạn nhân chất độc da cam tỉnh Đồng Tháp

    Hội VNED tặng quà cho trẻ em là nạn nhân chất độc da cam tỉnh Đồng Tháp

    Đà Nẵng phổ biến quán triệt, Bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030

    Đà Nẵng phổ biến quán triệt, Bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại ...

    Tỉnh hội Cà Mau tổ chức họp Ban Chấp hành lần thứ nhất (sau khi hợp nhất)

    Tỉnh hội Cà Mau tổ chức họp Ban Chấp hành lần thứ nhất (sau khi hợp nhất)

    Bắc Ninh trao tặng vốn sinh kế và quà cho nạn nhân chất độc da cam bị thiệt hại do bão số 10 và hoàn lưu bão số 11

    Bắc Ninh trao tặng vốn sinh kế và quà cho nạn nhân chất độc da cam bị thiệt ...

    Tập huấn nâng cao năng lực vận động nguồn lực cho cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các tỉnh phía Bắc

    Tập huấn nâng cao năng lực vận động nguồn lực cho cán bộ Hội Nạn nhân chất ...

    Đại biểu Quốc hội Vương Thị Hương: Cần bổ sung chính sách đối với thế hệ thứ ba bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học

    Đại biểu Quốc hội Vương Thị Hương: Cần bổ sung chính sách đối với thế hệ thứ ...

    Thành phố Đà Nẵng: Thành lập các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở phường Hải Châu

    Thành phố Đà Nẵng: Thành lập các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm ...

    Thành lập Chi bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng

    Thành lập Chi bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng

    Trung ương Hội hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân chất độc da cam tỉnh Lạng Sơn

    Trung ương Hội hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân chất độc da cam tỉnh Lạng Sơn

    Trung ương Hội hỗ trợ sinh kế và tặng quà nạn nhân chất độc da cam tỉnh Bắc Ninh

    Trung ương Hội hỗ trợ sinh kế và tặng quà nạn nhân chất độc da cam tỉnh Bắc Ninh

    logo

    TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ DA CAM VIỆT NAM

    Cơ quan chủ quản: Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Q. Tổng biên tập: Đại tá, Nhà báo Nguyễn Mạnh Dũng

    Phó Tổng biên tập: Nhà báo Bằng Giang

    Thư ký tòa soạn: Đại tá, Nhà báo Chu Đình Út

    GPXB: Số: 53/GP-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 01/02/2019

    Tòa soạn: Số 35, đường Hồ Mễ Trì, phường Đại Mỗ, TP Hà Nội

    Hotline: 0246.265.2654

    Email: tapchidacam@gmail.com

    denhattruyende nhat truyen
    • Thời sự - chính trị
    • Trong nước
    • Quốc tế
    • Chính sách - Pháp luật
    • Phổ biến pháp luật
    • Góc nhìn chính sách
    • Thư bạn đọc
    • Nhân đạo
    • ĐC cần giúp đỡ
    • Từ thiện - nhân đạo
    • Tấm lòng vàng
    • Thế giới với nạn nhân
    • Đấu tranh vì nạn nhân
    • Thế giới với nạn nhân
    • Xây dựng hội
    • Trung ương
    • Địa phương
    • Gương điển hình
    • Cán bộ gương mẫu
    • Vượt lên chính mình
    • Văn hóa - Xã hội
    • Xã hội
    • Văn hóa - Văn nghệ - Thể thao
    • TT Khoa học
    • Chiến tranh hóa học ở Việt Nam
    • Nghiên cứu chất độc da cam

    Copyright by dientudacam.vn

    Đăng nhập
    Đăng nhập google
    Đăng nhập facebook
    Hoặc tài khoản
    Quên mật khẩu ? Đăng ký ngay

    Thông tin người gửi

    Để gửi bình luận bạn vui lòng cung cấp thêm thông tin liên hệ