Sáng ngày 26/5, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Thủ Thừa đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020. Đến dự có ông Nguyễn Văn Sanh, Phó Trưởng ban Dân vận, Huyện uỷ Thủ Thừa; đại diện Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên môi trường và Chủ tịch Hội các huyện, xã, thị trấn.
Hội nghị sơ kết hoạt động Hội 6 tháng đầu năm 2020 của huyện Thủ Thừa,
Báo cáo của BCH Huyện hội nêu bật: Mặc dù dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tới hoạt động Hội, nhưng BCH Hội huyện và 11 Hội cơ sở xã, thị trấn đã tích cực làm công tác tuyên truyền, viết tin bài gửi đài, báo địa phương và Trung ương; phổ biến Công ước Liên hiệp quốc về người khuyết tật, Điều lệ Hội tới hội viên (được 05 lần với 90 lượt người dự); phối hợp tuyên truyền về xử lý rác thải, giữ gìn nguồn nước, khắc phục hậu quả chất độc hóa học, phòng, chống dịch Covid-19; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các đoàn thể vận động, kết nối tạo điều kiện để 17 đoàn từ thiện đến các xã trong huyện Thủ Thừa trao hơn 2.500 phần quà và tiền mặt cho trên 2.500 lượt NNCĐDC, người khuyết tật, hộ nghèo, với tổng trị giá trên 1,1 tỷ đồng. Hội đã vận động xây dựng được 02 cây cầu giao thông nông thôn (tại xã Long Thuận, trị giá 200 triệu đồng); vận động chùa Vĩnh Phong cấp 33 suất học bổng cho học sinh mồ côi, khuyết tật; tặng 02 chiếc xe lăn cho người bị tai nạn lao động, hộ nghèo; nuôi dưỡng thường xuyên 05 nạn nhân và 17 người nghi phơi nhiễm chất độc hóa học, khuyết tật nặng; thăm hỏi, tặng quà cho những NNCĐDC, người nghi bị phơi nhiễm và 11 bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối; trong đợt phòng, chống dịch Covid-19, Hội kết nối để 05 đoàn từ thiện đến 12 xã trong huyện tặng quà và tiền mặt trị giá 240 triệu đồng... Huyện hội đã đề nghị UBND tỉnh khen đột xuất 01 tập thể và 03 cá nhân là nhà tài trợ tích cực hiệu quả trong phong trào“Vì nạn nhân chất độc da cam” 6 tháng đầu năm 2020./.
Trần Thị Kim Phụng
Bình luận