Sáng 17/10/2025, đoàn khách du lịch đến từ Thụy Sỹ gồm 25 thành viên đã đến thăm Trung tâm Bảo trợ xã hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.
Tham gia đón đoàn có ông Hoàng Anh Tuấn, Trưởng ban Quốc tế - Khoa học Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; ông Nguyễn Thăng Long, Giám đốc Trung tâm; các cựu chiến binh đến từ tỉnh Thái Nguyên, Điện Biên đang tham gia chương trình xông hơi giải độc; cùng toàn thể cán bộ, nhân viên và các nạn nhân đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm.
Phát biểu chào mừng, ông Nguyễn Thăng Long cho biết đây là lần thứ hai Công ty du lịch Cotravel và Asia Trails tổ chức đưa du khách đến thăm Trung tâm. Ông nhấn mạnh, sự có mặt của đoàn thể hiện tình cảm, sự quan tâm và sẻ chia của bạn bè quốc tế đối với các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Thay mặt cán bộ, nhân viên và các nạn nhân, ông trân trọng cảm ơn đoàn, đồng thời bày tỏ mong muốn mỗi thành viên sau chuyến thăm sẽ tiếp tục lan tỏa tới cộng đồng châu Âu những thông điệp nhân văn, giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về thảm họa chất độc hóa học mà quân đội Mỹ đã sử dụng trong chiến tranh, để lại những di chứng nặng nề và đau thương cho con người và môi trường Việt Nam.
Thay mặt đoàn du khách, ông Karin Strucki xúc động chia sẻ: thông qua thông tin từ Đại sứ quán Thụy Sỹ tại Việt Nam, đoàn rất cảm phục trước nỗ lực to lớn của Việt Nam trong công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng và phát triển đất nước. Ông bày tỏ nỗi đau khi biết rằng, dù chiến tranh đã lùi xa nửa thế kỷ, nhưng hậu quả của chất độc da cam vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến thế hệ thứ ba, thứ tư của những người từng tham gia chiến tranh. Ông gửi lời chia sẻ, đồng cảm sâu sắc tới các nạn nhân và bày tỏ mong muốn có dịp quay lại Trung tâm trong tương lai.
Nhân dịp này, đoàn du khách Thụy Sỹ đã tặng sữa, mì ăn liền và 8 triệu đồng cho Trung tâm nhằm góp phần cải thiện bữa ăn cho các nạn nhân.
Tin, ảnh Phạm Tuấn
Bình luận