• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Bộ ảnh NNCĐDC và những nỗ lực của cộng đồng trợ giúp họ trong 59 năm qua

Bộ ảnh NNCĐDC và những nỗ lực của cộng đồng trợ giúp họ trong 59 năm qua
  • Chiến tranh đã lùi xa 45 năm, song hàng triệu người dân Việt Nam và những thế hệ thứ ba, thứ tư sinh ra trong hòa bình vẫn hằng ngày phải mang trong mình di họa của cuộc chiến ấy - phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin do Mỹ rải xuống khắp chiến trường miền Nam trong 10 năm trời, bắt đầu từ ngày 10/8/1961. Từ năm 2004, ngày 10/8 hằng năm được lấy làm ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam”. Nhiều hành động, chính sách của Đảng và Nhà nước đã được thực thi nhằm giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ gây ra ở Việt Nam, cùng chia sẻ với nỗi đau của nạn nhân chất độc da cam/dioxin và cũng để thức tỉnh lương tri nhân loại cùng chung tay đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân. Ảnh: TTXVN

Cháu Lê Tiến Dũng, con anh Lê Hồng Tuyến, ở huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng trị. Anh Tuyến từng tham gia chiến trường Quảng Trị thời kỳ chống Mỹ, bị ảnh hưởng chất độc da cam nên khi cháu Dũng sinh ra bị dị dạng do ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin (2000).

Ông Phạm Xuân Mậu tại thôn 15 xã Khánh Trung huyện Yên Khánh chăm sóc người con trai bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin.

Bà Vũ Thị Dơn tại xóm Chùa, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh có 2 con gái (sinh năm 1969 và 1975) đều bị bệnh tâm thần do ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin.

Bác Từ Đức Phảng, ở phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, trong chiến tranh là chiến sĩ quân cảnh bảo vệ đường, kho, trạm. Năm 1975, bác Phảng trực tiếp cứu chữa vụ cháy kho vũ khí Đồng Bà Thìn - Cam Ranh và bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, khiến da bị nổi từng mảng đen, đỏ, tóc, lông mày, lông mi rụng hết.

Ông Lã Chung Khánh ở phố Đông Nam thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư bị ảnh hưởng trực tiếp của chất độc da cam/dioxin nên mọi sinh hoạt, ăn uống, vệ sinh đều phải có người giúp đỡ.

Nhân viên Trung tâm Nuôi dưỡng, phục hồi chức năng và dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị giúp các trẻ là nạn nhân chất độc da cam/dioxin tập phục hồi chức năng (2015).

Trẻ bị di chứng chất độc da cam/dioxin được nuôi dưỡng tại Làng Hòa Bình – Từ Dũ, TP Hồ Chí Minh (2011)

Chăm sóc y tế cho các đối tượng tại Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin Thành phố Hà Nội.

Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Kiên Giang Trần Thu Vân tặng quà của Hội cho gia đình anh Phạm Văn Bưởi và chị Nguyễn Thị Viễn, xã Mông Thọ A, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, có 3 con bị nhiễm chất độc da cam/dioxin.

Gia đình ông Nguyễn Hữu Dõng, ở xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam có 7 người con bị di chứng chất độc da cam, là một trong 200 hộ gia đình đã từng bước ổn định cuộc sống từ dự án nuôi bò của Quỹ Hòa giải - Hàn gắn vết thương chiến tranh (Mỹ) do Quỹ Bảo trợ nạn nhân da cam hỗ trợ từ năm 2007 (2011).

Ngoài các hoạt động nuôi dưỡng, Trung tâm Nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tây Ninh còn dạy trẻ viết chữ, phân biệt các loại màu, thời gian, các loại thực phẩm thường được sử dụng trong ăn uống, các vật dụng trong sinh hoạt (2016).

Các nạn nhân chất độc da cam/dioxin học văn hóa tại một cơ sở nuôi dưỡng ở huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng (2015).

Anh Trần Quang Thân, ở chợ Đầm Nha Trang, chuyên làm nghề đào bới phế liệu, chủ yếu ở các khu quân sự Mỹ ngụy trước đây nên đã bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Hậu quả là con của anh bị dị dạng, mất trí (2000).

Gia đình anh Phạm Văn Bưởi và chị Nguyễn Thị Viễn, xã Mông Thọ A, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang có 3 con bị nhiễm chất độc da cam/dioxin (2016).

Chị Trương Thị Thi (thôn Nghĩa Phong, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) và con bị di chứng chất độc da cam/dioxin (2002).

Chị Trần Thị Hoà, xã Gia Lập, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình là bộ đội công binh Đoàn 559 Trường Sơn, bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, teo liệt toàn thân, phải sống nương tựa vào sự chăm sóc của cha mẹ già.

Tháng 5/2014, bà Trần Tố Nga (ảnh), Việt kiều tại Pháp, đứng đơn kiện 26 công ty hóa chất của Mỹ, trong đó có công ty Monsanto, công ty hóa chất Dow, Tập đoàn OEC... đã cung cấp chất độc hóa học cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, gây hậu quả nghiêm trọng cho hàng triệu người Việt Nam, trong đó có bà và các con bà. Phiên tòa đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin sau đó đã khai mạc ngày 16/4/2015 tại Tòa Đại hình ở thành phố Evry, ngoại ô Paris.

Sau 6 tháng điều tra và 2 ngày xét xử, kết thúc phiên tòa luận tội Công ty hóa chất Monsanto (Mỹ), ngày 18/4/2017, Tòa án Quốc tế tại La Hay (Hà Lan) đã ra phán quyết kết án Công ty Monsanto về tội hủy diệt môi trường, gây tác hại lâu dài tới hệ sinh thái và cuộc sống của người dân nhiều nước, trong đó có Việt Nam.

Ngày 7/11/2018, Việt Nam và Mỹ đã hoàn tất Dự án Xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng kéo dài 6 năm với kinh phí 110 triệu USD, một trong 2 điểm nóng ô nhiễm chất độc da cam/dioxin lớn nhất ở Việt Nam, sau sân bay Biên Hòa (Đồng Nai).

Hội nghị bàn tròn lần thứ hai của Nhóm đối thoại Việt – Mỹ về chất độc da cam/dioxin được tổ chức tại thành phố Biên Hoà (Đồng Nai), ngày 21/4/2014, nhằm xem xét những nỗ lực và sự đóng góp của các bên trong việc khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam.

Chiều 17/10/2017, trong chuyến đi tới Việt Nam để làm việc về công tác khắc phục hậu quả chiến tranh, đoàn Nghị sỹ Quốc hội Mỹ do Hạ nghị sỹ Ted Yoho, Chủ tịch Tiểu ban châu Á và Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ làm Trưởng đoàn, đến thị sát công trường Dự án Xử lý môi trường ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Đà Nẵng.

Bà Debra Jeanne Kraus, họa sỹ người Mỹ (có chồng là cựu chiến binh tham chiến tại Việt Nam bị nhiễm chất độc da cam/dioxin và đã chết) đến thăm 2 nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam được nuôi dưỡng, điều trị tại làng Hữu Nghị, tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội).

Lễ ký bản ghi nhận ý định giữa Cục khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng Việt Nam với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) về xử lý ô nhiễm dioxin ở khu vực sân bay Biên Hòa, Việt Nam (23/1/2018).

Chủ tọa cuộc tọa đàm về ảnh hưởng của chất độc da cam tại Bỉ

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, tại Lễ mít tinh kỷ niệm 55 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2016), sáng 10/8/2016, tại Hà Nội.

  • Bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch danh dự Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam trao đổi với các đại biểu quốc tế tại Hội nghị khoa học quốc tế "Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - những điều mong muốn" (16-17/3/2006).

Các em học sinh xem Triển lãm về dấu tích chiến tranh.

Nguồn: TTX Việt Nam

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Cội nguồn đoàn kết dân tộc

    Cội nguồn đoàn kết dân tộc

    Hằng năm, cứ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10-3 Âm lịch), người Việt dù ở nơi đâu cũng tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng hướng về cội nguồn, bởi từ bao đời nay, trong tâm thức của "con Lạc cháu Hồng", Hùng Vương là vị vua ...
    Nghệ An: Thành phố Vinh khánh thành tượng V.I.Lênin

    Nghệ An: Thành phố Vinh khánh thành tượng V.I.Lênin

    Sáng 16/4, tại thành phố Vinh, 2 tỉnh Nghệ An và Ulyanovsk (Liên bang Nga) phối hợp Thành ủy, UBND thành phố Vinh, trang trọng tổ chức Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin, một dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ hữu ...
    TRAO SINH KẾ, GỬI NIỀM TIN

    TRAO SINH KẾ, GỬI NIỀM TIN

    Nặng tình với quê hương , cảm thông, chia sẻ cùng nạn nhân chất độc da cam, ông Cao Xuân Thắng, đang công tác tại Bảo hiểm xã hội, Bộ Quốc phòng , đã dành 49.500.000 đồng để mua 03 con bò, hỗ trợ cho 03 hộ nạn nhân chất độc da cam còn có điều kiện chăn nuôi bò tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An .