• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Đối thoại thường niên lần thứ 3 với chủ đề: “Di sản chiến tranh và hòa bình ở Việt Nam, Lào và Campuchia” tại Viện Hòa bình Hoa Kỳ  

Trong 2 ngày 11-12/10 /2024, tại Viện Hòa bình Hoa Kỳ (USIP) diễn ra Đối thoại thường niên lần thứ 3 với chủ đề “Di sản Chiến tranh và Hòa bình ở Việt Nam, Lào và Campuchia” theo 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đoàn Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam ( VAVA ) đã có tham luận tại Tọa đàm Bàn tròn 4 được tập trung vào các vấn đề: (1) Hỗ trợ người khuyết tật; NNCĐDC ; (2) Ảnh hưởng và tác động của chất độc da cam/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đối với con người và yêu cầu Chính phủ Mỹ quan tâm hơn nữa trong thực hiện các dự án hỗ trợ trực tiếp cho NNCĐDC Việt Nam .    

Thật cảm động và ngỡ ngàng trước sự quan tâm đặc biệt của USIP dành cho VAVA, mà lẽ ra chủ đề năm nay USIP không tập trung đến vấn đề chất độc da cam/dioxin, nhưng USIP đã quyết định mời Đoàn VAVA tham gia và điều chỉnh lại chương trình trong 2 ngày đối thoại thường niên lần thứ 3.

Nhận thấy đây là cơ hội của Đoàn VAVA để thể hiện vai trò và sứ mệnh của mình với NNCĐDC Việt Nam, VAVA đã cử 3 cán bộ, tất cả thành viên trong đoàn cùng cảm nhận sự quan tâm sâu sắc của các đại biểu về vấn đề hậu quả chiến tranh, trong đó có tác hại của chất độc da cam/dioxin và cần có những chính sách thiết thực, hiệu quả cho nạn nhân của chiến tranh.

Với hơn 100 đại biểu tham dự trực tiếp (không kể trực tuyến) gồm đại diện của Mỹ, Việt Nam, Lào, Camphuchia như lãnh đạo USIP, Quốc hội Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ, Bộ Quốc phòng Mỹ, Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN, VAVA, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO), Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam (VMFSA), Học viện Ngoại giao Việt Nam (DAV), Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh Việt Nam, giới nghiên cứu, các nhóm vận động chính sách, tổ chức phi chính phủ, phóng viên, những người tham gia trực tiếp công việc khắc phục hậu quả chiến tranh...

 

Đoàn VAVA tại Đối thoại thường niên lần thứ 3, Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm (đầu tiên bên trái) Phó Chủ tịch Thường trực; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn (thứ 2 bên phải), Phó Chủ tịch; Đại tá Đỗ Mai Khanh (thứ 2 từ trái sang), Trưởng ban Đối ngoại

Đối thoại năm nay, USIP chủ yếu nhấn mạnh vào vấn đề những bước tiến trong quá trình hòa giải quan hệ hai nước và tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh. Tại khuôn khổ đối thoại còn diễn ra 8 Tọa đàm với các chủ đề: Hợp tác Khu vực của Việt Nam, Lào và Campuchia với Hoa Kỳ; Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam Mất tích trong Chiến tranh (VWAI); Trao đổi và Ngoại giao nhân dân; Trợ giúp người khuyết tật và nạn nhân chiến tranh ở Việt Nam, Lào và Campuchia; Trưng bày về Hợp tác Khắc phục Hậu quả Chiến tranh tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh; Kết quả trong hoạt động rà phá bom mìn, vật liệu chưa nổ và khắc phục môi trường; người Mỹ gốc Việt và khắc phục hậu quả chiến tranh; Tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán người và tội phạm công nghệ cao ở Đông Nam Á.

Trong các phiên đối thoại, những bài tham luận của các diễn giả cũng như câu hỏi đặt ra là làm thế nào để giải quyết vấn đề người mất tích trong chiến tranh một cách hiệu quả, nhân văn và công bằng. Không chỉ tìm người Mỹ mất tích, mà còn phải tìm cả những chiến sĩ Việt Nam hy sinh trong cuộc chiến và những người lính thuộc chế độ Việt Nam Cộng hòa cũng nên được tìm về. Vấn đề chất độc da cam/dioxin cũng là điểm nhấn khi đề cập đến việc khắc phục hậu quả chiến tranh, hòa giải các mối quan hệ hai nước. Các báo cáo tham luận đã nhấn mạnh đến việc tẩy độc tại các điểm nóng ở Việt Nam, khắc phục các vật liệu chưa nổ còn sót lại sau chiến tranh, vấn đề hỗ trợ những người khuyết tật do hậu quả chiến tranh để lại, đồng thời khuyến nghị các giải pháp để tiến hành các hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh một cách thiết thực và hiệu quả hơn, góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh và thúc đẩy quan hệ Việt-Mỹ phát triển toàn diện phù hợp với mối quan hệ hai nước đã được nâng cấp. Đặc biệt nghiên cứu những hoạt động đánh giá kết quả trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh có thể được thực hiện cùng với những hoạt động khác trong dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước và 50 năm kết thúc chiến tranh ở Việt Nam.