Hiện nay, Trung tâm đang nuôi dưỡng và chăm sóc cho 45 cháu là NNCĐDC và trẻ em khuyết tật (TEKT) có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình Đào tạo nghề cho NNCĐDC và TEKT tại Trung tâm do Qũy Phát triển Châu Á hỗ trợ (2024 - 2026), với nguồn kinh phí là: 145 triệu đồng, giai đoạn đầu: 72,5 triệu đồng. Đây là việc làm có ý nghĩa sâu sắc trong công tác chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC và TEKT đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm cũng như trẻ em khuyết tật khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có cơ hội được học nghề tại Trung tâm.
Kỹ sư Đoàn Thị Văn Công, Trung tâm Khuyến nông tỉnh, hướng dẫn kỹ thuật trồng rau sạch
Cán bộ Trung tâm Khuyến nông tỉnh trao tặng các loại giống rau cho Trung tâm
Dự án Đào tạo nghề do Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh tổ chức thực hiện, chủ yếu là hướng dẫn cho NNCĐDC và TEKT còn khả năng lao động và cán bộ, nhân viên Trung tâm về kỹ thuật cơ bản trồng rau sạch. Thông qua việc thực hiện Dự án Đào tạo lần này giúp cho cán bộ, nhân viên, NNCĐDC và TEKT về tầm quan trọng và lợi ích khi tham gia sản xuất rau sạch, các nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm và những biện pháp giảm thiểu nguy cơ trong sản xuất rau quả an toàn. Lớp tập huấn cũng hướng dẫn về điều kiện và kỹ thuật trồng, chăm sóc rau an toàn, quy trình thực hành sản xuất rau theo tiêu chuẩn trồng rau an toàn trong nhà lưới; hướng dẫn kỹ thuật trồng một số loại rau đạt tiêu chuẩn an toàn trong việc chăm sóc, sản xuất rau sạch.
Thực hành làm đất và hướng dẫn trồng rau sạch tại vườn rau Trung tâm
Tại lớp tập huấn, hướng dẫn với các hình thức đa dạng (bằng hình ảnh minh họa và thực hành) ngay tại Trung tâm, được chia sẻ kinh nghiệm thực tế cùng những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tiến hành, các phương pháp trồng rau sạch và được giới thiệu những mô hình, cách thức tiến hành trồng rau sạch đạt hiệu quả. Qua công tác tập huấn kỹ thuật trồng rau sạch lần này, giúp cho người học nắm được kỹ thuật cơ bản về trồng rau sạch để tiếp tục hướng dẫn cho NNCĐDC và TEKT có thể vận dụng thực hành vào công việc trồng rau sạch của Trung tâm cũng như của gia đình, nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần cải thiện bữa ăn hằng ngày của các em tại Trung tâm, đồng thời cũng góp phần nâng cao đời sống cho NNCĐDC và TEKT cũng như gia đình của NNCĐDC và TEKT./.
Nguyễn Phước Khanh
Chủ tịch Hội tỉnh Quảng Nam
Bình luận