• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Nghị lực vượt khó của nạn nhân chất độc da cam Đỗ Đình Chiến

Dù mang trong mình di chứng chất độc da cam, ông Đỗ Đình Chiến – ở thôn Trà Động, xã Vũ Thư – vẫn khiến nhiều người khâm phục bởi nghị lực sống phi thường. Không chỉ vượt qua bệnh tật để phát triển kinh tế, ông còn là người tích cực đóng góp cho cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi thay.

 

Ông Đỗ Đình Chiến phát triển kinh tế gia đình nhờ trồng cây ăn quả.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông có bảy anh chị em, năm 1972, ông Chiến lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Ông từng chiến đấu tại nhiều chiến trường khốc liệt như Quảng Nam, Đà Nẵng. Sau những năm tháng chiến đấu anh dũng, ông trở về quê nhà với tỷ lệ thương tật trên 60% do phơi nhiễm chất độc da cam.

Tưởng chừng cuộc sống sẽ dần ổn định khi lập gia đình và có con, nhưng di chứng chiến tranh tiếp tục gieo rắc đau thương lên gia đình ông. Người con trai thứ hai không may bị khuyết tật chân và mắc nhiều bệnh tật. Nỗi đau khi thấy con mình gánh chịu hậu quả từ cuộc chiến từng đi qua là điều khiến ông luôn trăn trở, day dứt.

Nhưng chính từ những mất mát ấy, ông Chiến đã biến đau thương thành hành động, quyết tâm vươn lên làm kinh tế để lo cho gia đình và chăm sóc con.

Sau một thời gian dài tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm từ thực tiễn và người thân, ông mạnh dạn đầu tư vào mô hình kinh tế tổng hợp. Ông cải tạo ao thả các loại cá như trắm, trôi, mè…, đồng thời tận dụng hơn 5 sào đất để trồng cây ăn quả như mít, nhãn, bưởi và cây cảnh, cây hoa như hòe, cau tứ quý, ngâu… Nhờ cần cù, chịu khó và dám nghĩ dám làm, mô hình kinh tế của ông mang lại hiệu quả rõ rệt, cho thu nhập ổn định từ 70 đến 100 triệu đồng mỗi năm sau khi trừ chi phí.

Ông Chiến chia sẻ: “Tôi luôn coi trọng việc học hỏi và ứng dụng kỹ thuật mới. Quan trọng nhất là phải chọn giống cây, con phù hợp với thổ nhưỡng và điều kiện địa phương.”

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Chiến còn là điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Ông đã tự nguyện hiến gần 30m² đất để mở rộng đường giao thông, góp phần thay đổi diện mạo làng quê. Bên cạnh đó, ông tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng. Ông luôn tâm niệm: “Dù còn khó khăn, mỗi người vẫn cần góp một phần công sức để cùng nhau xây dựng cộng đồng tốt đẹp hơn.”

Mang trong mình phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, ông Chiến đặc biệt quan tâm đến các cựu chiến binh và nạn nhân chất độc da cam. Thấu hiểu nỗi đau, thiệt thòi mà họ phải gánh chịu, ông luôn sẵn lòng giúp đỡ.

Anh Hà Văn Phong, thôn Dũng Thúy Hạ, xúc động kể: “Tôi và anh trai – một nạn nhân chất độc da cam gián tiếp – sống trong cảnh khó khăn từ nhỏ vì mất cha mẹ sớm. Nhờ sự quan tâm, động viên của bác Chiến, đặc biệt là nhờ bác kêu gọi hỗ trợ, chúng tôi đã nhận được kinh phí từ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh và các nhà hảo tâm để xây dựng ngôi nhà mới. Chúng tôi thực sự biết ơn bác.”

Với những đóng góp không mệt mỏi cho gia đình và cộng đồng, ông Đỗ Đình Chiến đã được các cấp, ngành ghi nhận bằng nhiều bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương. Ông là minh chứng sống động cho ý chí, nghị lực và tinh thần cống hiến lặng thầm – những giá trị đẹp góp phần làm nên một vùng quê đổi mới, nghĩa tình.

Nguồn: Báo Hưng Yên

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Công ty TNHH International Agent Orange Foundation tặng quà nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

    Công ty TNHH International Agent Orange Foundation tặng quà nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

    Sáng 28/7, Công ty TNHH International Agent Orange Foundation (HOAVAVA), do Chủ tịch Kim Dae Jong làm Trưởng đoàn, cùng các thành viên là đại diện các công ty, doanh nghiệp Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh đã đến thăm, làm việc với Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) và trao tặng 100.000.000 đồng cho Quỹ NNCĐDC/dioxin Việt Nam.